Đức: Biểu tình chống nhập cư của Pegida biến thành bạo động

Trước diễn biến nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng di cư và tị nạn, phong trào chống Hồi giáo hóa tại Đức (Pegida) đã tiến hành các cuộc biểu tình lớn chống nhập cư và chống người Hồi giáo.
Đức: Biểu tình chống nhập cư của Pegida biến thành bạo động ảnh 1Tuần hành ủng hộ người di cư tại Athens, Hy Lạp ngày 12/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước diễn biến nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng di cư và tị nạn, phong trào chống Hồi giáo hóa tại Đức (Pegida) đã lấy lại được sự ủng hộ để tiến hành các cuộc biểu tình lớn chống nhập cư và chống người Hồi giáo.

Tối 14/9, tại thành phố Leipzig, bang Saxony miền Đông nước Đức, một cuộc biểu tình lớn của phong trào Pegida đã diễn ra với trên 5.000 người tham gia. Nhóm này thậm chí còn tuyên bố sẽ thành lập một đảng chính trị mới và ra tranh cử ở cả cấp địa phương, bang và liên bang.

Cuộc biểu tình sau đó đã dẫn đến một số vụ xô xát bạo lực giữa những người ủng hộ Pegida và những người chống Pegida cũng có mặt ở khu vực xảy ra biểu tình, buộc cảnh sát phải sử dụng vòi rồng để can thiệp và giải tán đám đông.

Tuần trước, số người tham gia biểu tình của Pegida tại thành phố Dresden cũng đã đông trở lại.

Phong trào Pegida đã tuyên bố kể từ nay sẽ biểu tình mỗi tuần một lần tại Dresden, thay vì hai đến ba tuần một lần và luân phiên giữa các thành phố Dresden, Leipzig, Chemnitz như trong vài tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục