Đức buộc tội hai nghi can người Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ khủng bố

Cơ quan công tố liên bang Đức ngày 19/11 đã cáo buộc hai nghi can người Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nhóm khủng bố Junud Al-Sham ở Syria.
Đức buộc tội hai nghi can người Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ khủng bố ảnh 1Cảnh sát vũ trang của Đức đứng gác bên ngoài sân vận động dự kiến tổ chức trận bóng đá Đức-Hà Lan, ở Hanover. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan công tố liên bang Đức ngày 19/11 đã cáo buộc hai nghi can người Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nhóm khủng bố Junud Al-Sham ở Syria cũng như tham gia chuẩn bị một hành động gây nguy hiểm cho nhà nước ở nước ngoài.

Hai đối tượng mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ là Ismet D. và Emin F. lần lượt 41 tuổi và 44 tuổi, bị bắt từ tháng 7/2015 do bị tình nghi hỗ trợ tập hợp nhóm khủng bố Hồi giáo Junud Al-Sham.

Các đối tượng này được cho là đã tham gia chuyển tiền và thiết bị kỹ thuật cho nhóm Junud Al-Sham trong bảy giao dịch trị giá 7.750 euro từ tháng 6/2013-11/2014.

Theo các công tố liên bang Đức, hai người này còn chi tiền mua vé máy bay và đưa 4 chiến binh Chechnya tới Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó vào Syria tham chiến cùng nhóm Junud Al-Sham.

Hai người này cũng lợi dụng một tổ chức nhà thờ ở Berlin để hoạt động gây quỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục