Đức cam kết hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine

Theo ông Scholz, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang đi đầu trong sáng kiến giảm giá nhiên liệu trên toàn thế giới, thông qua việc kêu gọi các nước tăng sản lượng dầu và khí đốt.
Đức cam kết hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine ảnh 1Người dân sơ tán khỏi thành phố Mariupol, Ukraine, ngày 22/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhấn mạnh cam kết của Đức trong việc hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng truyền thông DW của Đức ngày 24/5 tại thành phố Johannesburg của Nam Phi, nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên tới châu Phi nhằm thảo luận về những tác động trên diện rộng của cuộc xung đột Nga-Ukraine với các nhà lãnh đạo châu Phi, nhà lãnh đạo Đức cho biết cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga đang góp phần làm tăng giá nhiên liệu toàn cầu. 

Theo ông Scholz, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang đi đầu trong sáng kiến giảm giá nhiên liệu trên toàn thế giới, thông qua việc kêu gọi các nước tăng sản lượng dầu và khí đốt.

[Thủ tướng Đức: Không thể đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Ukraine]

Ông Scholz nói: “Chúng tôi hiện đang thảo luận với tất cả các quốc gia đang khai thác dầu khí và cố gắng thuyết phục họ tăng năng lực sản xuất của mình, vì điều này sẽ giúp ích cho thị trường thế giới.”

Ông Scholz khẳng định rất nhiều quốc gia đang phải gánh chịu hậu quả từ cuộc xung đột tại Ukraine và đây là lý do tại sao Đức quyết định sẽ giúp đỡ những quốc gia đang chịu thiệt hại.

 Đức hiện đang nỗ lực hỗ trợ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc nhằm giải quyết tình trạng thiếu ngũ cốc đang ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các quốc gia ở châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục