Đức cảnh báo có hàng nghìn tay súng IS đang quay trở về EU

Theo cơ quan an ninh Đức, ước tính hàng nghìn tay súng Hồi giáo sinh ra ở châu Âu có thể đang trên đường sớm trở về nhà sau khi cuộc chiến chống nhóm IS được tăng cường ở Syria, Iraq.
Đức cảnh báo có hàng nghìn tay súng IS đang quay trở về EU ảnh 1Cảnh sát Đức. (Nguồn: AFP)

Sputnik đưa tin, tờ Die Welt của Đức ngày 11/9 dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh nước này ước tính rằng hàng nghìn tay súng Hồi giáo sinh ra ở châu Âu có thể đang trên đường sớm trở về nhà sau khi cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được tăng cường ở Syria và Iraq.

Theo giới chức Đức, IS đã và đang thất thế ở Trung Đông. 1/3 trong số khoảng 6.000 tay súng người nước ngoài đang chiến đấu trong hàng ngũ của IS có thể sẽ quay trở về quê nhà ngay lập tức.

Cảnh sát trưởng phụ trách vấn đề tội phạm ở Đức HolgerMuench nói: “Sự trở về của các phần tử thánh chiến gây ra mối đe dọa về an ninh. Phần lớn trong số chúng bị cực đoan hóa mạnh mẽ, được huấn luyện quân sự và rất thiện chiến.”

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo Bild hôm 10/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết hiện có hơn 500 kẻ tấn công Hồi giáo tiềm tàng đang sinh sống ở Đức, đồng thời cảnh báo về nguy cơ đến từ những nhóm tấn công nhỏ và những tên khủng bố “sói cô đơn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục