Đức chi 1,4 tỷ USD mua 6 máy bay vận tải hạng nặng C-130J của Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê chuẩn thương vụ cung cấp cho Đức 6 máy bay vận tải hạng nặng C-130J Super-Hercules gồm 3 máy bay C-130J-30 và 3 máy bay KC-130J với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ USD.
Đức chi 1,4 tỷ USD mua 6 máy bay vận tải hạng nặng C-130J của Mỹ ảnh 1Máy bay vận tải hạng nặng C-130J Super-Hercules. (Nguồn: US Air Force)

Ngày 4/5, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết chính phủ nước này đã chấp thuận thương vụ bán cho Đức 6 máy bay vận tải hạng nặng C-130J Super-Hercules do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo của DSCA nêu rõ Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê chuẩn thương vụ cung cấp cho Đức 3 máy bay C-130J-30 và 3 máy bay KC-130J với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ USD.

Thương vụ này sẽ giúp tăng cường năng lực không vận, tiếp liệu trên không, tiếp tế đường không của Không quân Đức, qua đó tăng cường đáng kể khả năng tác chiến phối hợp giữa Không quân Mỹ và Không quân Đức cũng như các đồng minh khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

[Mỹ: Rơi máy bay vận tải quân sự C-130, hai người thiệt mạng]

Các máy bay C-130J sẽ tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay tiêm kích, máy bay vận tải hạng nhẹ và trực thăng của Đức và Pháp.

Ngoài ra, Đức cũng sẽ sử dụng các máy bay này để hỗ trợ triển khai binh sỹ, đảm bảo an ninh khu vực và tác chiến phối hợp với Pháp và Mỹ.

Thương vụ là một phần trong kế hoạch mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xúc tiến nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí, khí tài quân sự.

Các quan chức Mỹ cấp cao giấu tên nói rằng với sáng kiến trên, Mỹ sẽ xuất khẩu mọi loại vũ khí, từ máy bay tiêm kích và máy bay không người lái tới tàu chiến và pháo.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố năm ngoái, buôn bán vũ khí trên toàn thế giới trong 5 năm qua đã tăng ở mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Các nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất trong thời gian từ năm 2012 đến 2016 là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Đức, chiếm 74% lượng vũ khí xuất khẩu, trong đó hai nước Mỹ và Nga chiếm tới 56%.

Từ năm 2004, lượng vũ khí bán ra trên thế giới gia tăng liên tục và giai đoạn 2012-2016 tăng 8,4% so với giai đoạn 2007-2011 với các chỉ số cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Giai đoạn 2012-2016, Mỹ vẫn đứng đầu các nước xuất khẩu vũ khí với lượng vũ khí xuất khẩu tăng 21% so với giai đoạn 2007-2011, trong đó một nửa là xuất sang Trung Đông.

Mỹ xuất khẩu vũ khí sang ít nhất 100 quốc gia, chủ yếu là máy bay chiến đấu mang tên lửa hành trình và các vũ khí có độ chính xác cao cũng như các hệ thống phòng không và chống tên lửa hiện đại thế hệ mới nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục