Đức chi khoản tiền lớn cho người tị nạn trong năm 2016

Viện Kinh tế thế giới cho rằng Đức sẽ phải chi khoảng 20 tỷ euro cho người tị nạn trong năm 2016 và việc nước này đạt mức thặng dư kỷ lục sẽ giúp bù đắp cho khoản chi giải quyết vấn đề người tị nạn.
Đức chi khoản tiền lớn cho người tị nạn trong năm 2016 ảnh 1Người tị nạn ở ga Saalfeld, miền Trung nước Đức. (Nguồn: AP)

Viện Kinh tế thế giới (IFW) cho rằng Đức sẽ phải chi khoảng 20 tỷ euro cho người tị nạn trong năm 2016 và việc nước này đạt mức thặng dư kỷ lục sẽ giúp bù đắp cho khoản chi giải quyết vấn đề người tị nạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoản chi 20 tỷ euro được tính toán dựa trên thực tế Đức đã chi 9,2 tỷ euro cho người tị nạn trong nửa đầu năm 2016 và chưa tính tới kịch bản số người tị nạn sẽ tăng lên trong những tháng tới.

Trong 6 tháng đầu năm, Đức chủ yếu chi ngân sách để trang trải phúc lợi xã hội cho người tị nạn, như vấn đề ăn ở và chăm sóc y tế, bên cạnh các khoản chi cho lực lượng chức năng như cảnh sát và nhân viên làm công tác người tị nạn.

Chuyên gia thuộc IFW cho rằng khoản tiền 20 tỷ euro chi cho người tị nạn là khá lớn, song Chính phủ Đức vẫn có thể sắp xếp được khoản chi vốn chiếm 1,4% ngân sách quốc gia, trong khi thặng dư đạt mức kỷ lục 18,5 tỷ euro riêng trong 6 tháng đầu năm.

Theo Cục Di trú và Người tị nạn liên bang Đức (BAMF), năm ngoái đã có trên 440.000 người lần đầu nộp đơn xin tị nạn ở Đức, tăng 135% so với năm trước đó. Tuy nhiên, riêng trong nửa đầu năm nay, con số này đã đạt gần 470.000 đơn, dù số người tới Đức đã giảm mạnh. Trong tháng 7/2016, giới chức Đức ghi nhận trên 16.000 trường hợp vào Đức xin tị nạn, giảm mạnh so với mức gần 92.000 trường hợp hồi tháng 1/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục