Đức chỉ trích Nga chưa đáp ứng cam kết hòa bình ở Ukraine

Chính phủ Đức ngày 16/7 đã chỉ trích Nga chưa đáp ứng các cam kết được nhất trí hồi đầu tháng trong việc giảm leo thang tình hình bạo lực tại Ukraine.
Đức chỉ trích Nga chưa đáp ứng cam kết hòa bình ở Ukraine ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ không kích ở Snizhne, Ukraine ngày 15/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Chính phủ Đức ngày 16/7 đã chỉ trích Nga chưa đáp ứng các cam kết được nhất trí hồi đầu tháng trong việc giảm leo thang tình hình bạo lực tại Ukraine, đồng thời khẳng định Liên minh châu Âu (EU) vẫn sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga nếu cần thiết.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Steffen Seibert cho hay hôm 15/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và họ đều bày tỏ thất vọng rằng lực lượng nổi dậy vẫn chưa tham gia cuộc đàm phán giữa Kiev, Moskva và các nhà hòa giải Phương Tây.

Ông Seibert nói: "Họ đã nhất trí rằng cho đến nay, Nga vẫn chưa đáp ứng những kỳ vọng mà ngoại trưởng các nước Đức, Ukraine, Nga và Ba Lan nhất trí hôm 2/7, và vấn đề này luôn là tâm điểm trong cuộc trao đổi giữa bà Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục