Đức chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên OSCE

Trọng tâm trong năm Chủ tịch OSCE 2016 của Đức sẽ là cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ quyền con người.
Đức chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên OSCE ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: Reuters)

Kể từ ngày 1/1/2016, Đức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Phát biểu nhân sự kiện này, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố những trọng tâm dành được sự quan tâm đặc biệt trong năm Chủ tịch OSCE của Berlin sẽ là cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ quyền con người.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Hãng tin DPA, chính trị gia này cho biết OSCE đang trở thành tổ chức có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong thời kỳ "bão tố" hiện nay ở châu Âu.

Mục tiêu trong năm Chủ tịch của Đức là tiếp tục củng cố OSCE như một diễn đàn đối thoại cũng như là "cầu nối" giữa phương Đông với phương Tây trong hai chủ đề an ninh và hợp tác.

OSCE hiện có 57 thành viên trong đó gồm cả Mỹ, Canada và các nước thuộc không gian hậu Xô Viết và Mông Cổ.

Tổ chức này đã đóng vai trò trụ cột trong việc tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục