Đức đã từng tập pha dàn xếp đá phạt "thảm họa" nhiều lần

Các cầu thủ Đức đã vô tình tự biến mình thành trò cười khi có màn dàn dựng đá phạt cựu kỳ hài hước ở phút 88 trong trận thắng Algeria ở vòng 1/8 World Cup.
Đức đã từng tập pha dàn xếp đá phạt "thảm họa" nhiều lần ảnh 1Pha bóng khiến các cầu thủ Đức thành trò cười.

Pha dàn xếp đá vừa rắc rối, vừa hài hước mà lại không thành công của đội tuyển Đức trong trận đấu với Algeria ở vòng 1/8 World Cup 2014 đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trong ngày hôm nay.

Trong tình huống diễn ra ở phút 88, Mesut Oezil, Thomas Mueller, Toni Kroos và Bastian Schweinsteiger cùng đứng trước bóng để tham gia đá phạt hàng rào. 

Tuy nhiên, khi thực hiện thì mọi thứ không được êm xuôi. Schweinsteiger lấy đà giả vờ sút rồi bỏ qua bóng, rồi đến Mueller "vồ ếch" trước khi Kroos thực hiện cú sút nhưng bóng đập trúng hàng rào.

Sau trận đấu, hậu vệ Benedikt Hoewedes đã chia sẻ trên Twitter rằng anh và các đồng đội đã nhiều lần tập luyện pha dàn xếp đá phạt lạ lẫm này, nhưng đến lúc đem ra áp dụng trên "thực địa" thì lại không thành công.

"Chúng tôi đã tập tình huống này rất nhiều lần. Nhưng khi đem ra thực hiện thì không được tốt."

Hoewedes không nói rõ nếu được thực hiện đúng thì cú sút phạt sẽ diễn ra như thế nào, nhưng theo nhiều chuyên gia thì sau khi bò lổm ngổm, Mueller sẽ chạy xuyên qua hàng rào để đón đường chuyền của Kroos để có thể đối diện với thủ môn đối phương.

Trước đây, nhiều đội bóng cũng đã thực hiện pha dàn xếp đá phạt như vậy. Tuy nhiên, hiệu suất thành công là không cao.
 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục