Đức: Đại lễ lạc thành chùa Vĩnh Nghiêm Nuernberg

Ngày 9/9, Trung tâm Văn hóa Phật giáo VN Franken tổ chức đại lễ lạc thành Chùa Vĩnh Nghiêm và lễ Vu lan báo hiếu ở Nuernberg, Đức.
Ngày 9/9, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken tổ chức đại lễ lạc thành Chùa Vĩnh Nghiêm và đại lễ Vu lan báo hiếu tại thành phố Nuernberg, Cộng hòa Liên bang Đức.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên thường trực kiêm Phó ban Từ thiện Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm, khẳng định Trung tâm Văn hóa Phật giáo Franken-chùa Vĩnh Nghiêm, ra đời năm 2009, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và gìn giữ văn hóa Việt cho kiều bào Phật tử xa gần.

Sự ra đời của chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Nuernberg là dấu son rực rỡ trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tâm linh Phật giáo và dân tộc Việt Nam tại châu Âu, đánh dấu sự hội nhập giữa Phật giáo, văn hóa và xã hội, duy trì phát triển truyền thống văn hóa dân tộc Việt, góp thêm cho những sắc màu văn hóa dân tộc tại đất nước bản địa, Thượng tọa Thích Thanh Phong nhấn mạnh.

Thay mặt Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh và Tổng lãnh sự Trương Xuân Thanh, bà Châu Mai Anh gửi lời chúc mừng tới Trung tâm và bà con Phật tử xa gần nhân buổi lễ trọng này; đồng thời, cảm ơn Chính quyền sở tại đã tạo điều kiện, ủng hộ các hoạt động của Trung tâm và cộng đồng người Việt thời gian qua.

Cũng nhân dịp này, bà Mai Anh đọc thư của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gửi Trung tâm và bà con Phật tử. Trong bức thư thay mặt Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gửi lời chúc mừng và tình cảm thân thiết từ quê hương, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã đánh giá cao các hoạt động của Trung tâm và các Hội phật tử khu vực trong việc thu hút, gắn kết đông đảo Phật tử và cộng đồng người Việt cùng nhau làm tốt Phật sự và hướng về đất nước.

Biểu dương những nỗ lực của ban lãnh đạo Trung tâm và bà con Phật tử đã vượt qua nhiều khó khăn để tạo dựng được cơ ngơi rộng rãi, trang nghiêm làm nơi sinh hoạt để gắn kết phật tử và cộng đồng người Việt, giúp bà con thực hiện quyền tự do tín ngưỡng ngay cả khi xa quê hương, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng kêu gọi bà con cùng nhau góp phần xây dựng và củng cố vững chắc một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, có cuộc sống phồn thịnh, bình an và hướng về đất nước...

Thay mặt Liên hiệp người Việt toàn liên bang, nơi Trung tâm Văn hóa Phật giáo Franken cũng là thành viên, Chủ tịch Nguyễn Văn Thoại chúc mừng sự kiện trọng đại này, đánh giá cao nỗ lực của ban lãnh đạo Trung tâm và bà con Phật tử xa gần trong việc tạo dựng trung tâm và ngôi chùa thuần Việt, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cho bà con; cảm ơn Chính phủ Liên bang Đức và chính quyền thành phố Nuernberg đã hỗ trợ các hoạt động của Trung tâm nói riêng, của các hội đòan người Việt trên toàn nước Đức nói chung.

Trước khi diễn ra lễ cắt băng khánh chùa Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã ban đạo từ khẳng định từ năm 2010, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken-chùa Vĩnh Nghiêm tại Nuernberg đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là thành viên, là đơn vị cơ sở của Giáo hội tại Đức như các Hội Phật tử, tự viện tại các nước ở châu Âu.

Hòa thượng đã tán thán và ghi nhận công đức to lớn của ban chấp hành Trung tâm, Hội Phật tử, với lòng hảo tâm, sự đồng tâm hiệp lực của bà con phật tử và cộng đồng người Việt đã nỗ lực hoàn thành Trung tâm và Chùa Vĩnh Nghiêm một cách trang nghiêm, mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, văn hóa Phật giáo Việt Nam, xứng đáng là cơ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại châu Âu trong thời hiện đại.

Hòa thượng nhấn mạnh đây là việc làm có ý nghĩa trọng đại, công đức vô lượng; sự ra đời của Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm sẽ mãi hiện diện trên mảnh đất châu Âu muôn màu muôn vẻ, góp phần xây dựng, phát triển chương trình đa văn hóa, đa dân tộc của Đức và nhân loại. Đây sẽ là nơi quy hướng sinh hoạt từ thiện-xã hội, văn hóa phát triển đạo đức xã hội cộng đồng và tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc Việt Nam, Phật giáo Việt Nam trong lòng văn hóa dân tộc bản địa...

Sau lễ cắt băng khánh thành, các vị quan khách, tăng ni, phật tử đã cùng dự đại lễ Vu Lan báo hiếu ngay trong chính điện của chùa, tham quan vãn cảnh chùa, dự bữa cơm chay và thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng nhân dịp lễ trọng này.

Trước đó, để đáp lại niềm mong mỏi của bà con Phật tử xa gần, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có bài thuyết pháp về tầm quan trọng, sự gắn bó mật thiết giữa ngôi chùa với đời sống tâm linh của người Việt Nam trong cũng như ngoài nước...

Chùa Vĩnh Nghiêm Nuernberg - Trung tâm văn hóa Phật giáo Franken, tọa lạc trên diện tích gần 1.200m2, với vị thế đắc địa tại phố Castell yên bình, thuận lợi về giao thông, hứa hẹn sẽ là điểm đến sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng và hướng về nguồn cội của bà con Phật tử và cộng đồng người Việt ở trong và ngoài khu vực.

Đặc biệt, tại chùa Vĩnh Nghiêm - Nuernberg có bàn thờ Tổ, thờ vua Hùng của Việt Nam và vua Karl Đại đế của Đức để người Việt, người Đức không phải là Phật tử cũng có thể tới tham quan, lễ tổ và tìm hiểu về văn hóa- Phật giáo Việt Nam./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục