Đức dẫn đầu thế giới về xuất khẩu công nghệ tiên tiến

Đức sản xuất 12% trong tổng số các sản phẩm có hàm lượng khoa học cao và công nghệ tiên tiến trên toàn cầu, vượt Trung Quốc và Mỹ.
Nhật báo Bild của Đức số ra ngày 10/4 đăng báo cáo của Chính phủ Đức với tiêu đề Chiến lược Công nghệ cao đến năm 2020 khẳng định Đức là quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu công nghệ tiên tiến và bỏ xa các nước khác.

Theo báo cáo trên, Đức sản xuất 12% trong tổng số các sản phẩm có hàm lượng khoa học cao và công nghệ tiên tiến trên toàn cầu, vượt cả Trung Quốc và Mỹ.

Ngoài ra, Đức cũng nằm trong tốp 3 nước có số lượng bằng sáng chế lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ cao, sau Mỹ và Nhật Bản. Theo thống kê, cứ 7 bằng sáng chế sản phẩm công nghệ cao thì có một bằng do Đức đăng ký.

Không những thế, Đức cũng đứng đầu thế giới về các mẫu sản phẩm mới trong lĩnh vực chế tạo ôtô thân thiện với môi trường và động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Mỗi năm tại Đức có khoảng 2.200 bằng sáng chế đăng ký trong lĩnh vực này, 1/4 trong số đó là những phát minh sáng chế ôtô điện và ôtô hybrid (sử dụng cả xăng và điện)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục