Đức đánh giá cao tiến triển đàm phán FTA giữa EU-Mercosur

Ngày 5/2, Thủ tướng Đức đánh giá cao tiến triển trong quá trình đàm phán FTA giữa EU và Mercosur, trước thềm chuyến thăm Berlin của Tổng thống Uruguay Tabere Vazquez vào ngày 7/2 tới.
Đức đánh giá cao tiến triển đàm phán FTA giữa EU-Mercosur ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 5/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đánh giá cao tiến triển trong quá trình đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), trước thềm chuyến thăm Berlin của Tổng thống Uruguay Tabere Vazquez sẽ diễn ra vào ngày 7/2 tới.

Phát biểu với báo giới, bà Merkel khẳng định sự ủng hộ của Đức trong việc thúc đẩy đàm phán FTA giữa EU và Mercosur; đồng thời thừa nhận có khó khăn trong đàm phán về nông phẩm bởi các nước Nam Mỹ yêu cầu châu Âu dỡ bỏ những rào cản đối với mặt hàng này để có thể ký kết thỏa thuận.

Thủ tướng Đức đánh giá cao vai trò của Uruguay trong đàm phán FTA.

EU là bạn hàng thương mại quan trọng của Mercosur, bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay và Venezuela.

Đàm phán giữa Mercosur và EU đã được khởi động từ những năm 1990 nhưng cho tới nay vẫn chưa có tiến triển.

Năm 2010, đàm phán đã được khởi động lại sau 6 năm bế tắc nhưng diễn ra rất chậm. Phía EU cho rằng đàm phán gặp khó khăn bởi những đòi hỏi của các nước Nam Mỹ.

Theo dự kiến trước đây, nhiều mặt hàng lẽ ra không bị áp thuế từ năm 2014, song cho tới nay điều này chưa được thực thi.

Tại châu Âu, Pháp không quan tâm nhiều tới FTA với Mercosur vì muốn bảo hộ ngành nông nghiệp.

Vào tháng Ba tới, EU và Mercosur sẽ tiếp tục đàm phán tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, quốc gia hiện là chủ tịch luân phiên Mercosur./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục