Đức đánh giá tác động trong quá trình cấp phép dự án Nord Stream 2

Nhà chức trách Đức đã tạm hoãn việc xét cấp phép cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tới nửa cuối năm nay do dự án chưa đáp ứng quy định pháp lý.
Đức đánh giá tác động trong quá trình cấp phép dự án Nord Stream 2 ảnh 1Biển chỉ dẫn đường ống dẫn khí đốt của dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, đông bắc nước Đức, ngày 7/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 11/2 nói rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ "có vai trò" trong quá trình cấp phép hoạt động cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đưa khí đốt trực tiếp từ Nga tới Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, nhà chức trách Đức đã tạm hoãn việc xét cấp phép cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tới nửa cuối năm nay do dự án chưa đáp ứng quy định pháp lý, trong khi tại buổi tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới thăm mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng dự án dẫn khí đốt cho châu Âu này sẽ bị ngừng hoạt động nếu Nga có hành động quân sự với Ukraine.

Phát biểu khi đang ở thăm Warsaw, Phó Thủ tướng Đức Habeck, nhấn mạnh việc xét duyệt dự án sẽ gắn chặt theo luật pháp châu Âu.

[Nguy cơ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bị phong tỏa]

Tuy nhiên, chính trị gia đảng Xanh của Đức cũng nói: "Mặt khác, việc đánh giá về mặt địa chính trị cũng có ảnh hưởng tới việc xét duyệt của dự án Dòng chảy phương Bắc 2."

Ông cũng nói cần có nỗ lực ngoại giao để giảm leo thang căng thẳng cho tình hình ở biên giới Ukraine-Nga.

Trước đó, Thủ tướng Đức Scholz cho biết Mỹ và Đức có chung cấp tiếp cận cho vấn đề, cũng như các biện pháp trừng phạt trong trường hợp căng thẳng leo thang, song nhà lãnh đạo Đức không đề cập cụ thể tới dự án dẫn khí đốt nêu trên.

Thủ tướng Scholz cũng khẳng định mọi biện pháp gây sức ép đều đang trên bàn đàm phán và rằng phương Tây sẽ cùng hành động trong trường hợp nổ ra xung đột.

Các thông tin trên được đưa ra khi các nhà đàm phán nhóm Bộ Tứ Normandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine) đã kết thúc cuộc gặp ở Berlin rạng sáng 11/2 mà không đạt được kết quả, chủ yếu do cách hiểu khác nhau giữa Nga và Ukraine về các thỏa thuận hòa bình Minsk.

Phía Ukraine kỳ vọng chuyến của Thủ tướng Đức tới Kiev và Moskva vào đầu tuần tới sẽ mang lại kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục