Đức đặt 1 chân tới Euro 2012, Ibra lập hat-trick

Đức đặt một chân tới Euro, Ibra lập hat-trick

Hạ Azerbaijan 3-1, đội tuyển Đức nâng chuỗi toàn thắng lên con số 7, qua đó gần như đã giành một suất dự vòng chung kết Euro 2012.

Đội tuyển Đức gần như đã giành một vé dự vòng chung kết Euro 2012 sau khi giành chiến thắng 3-1 trước Azerbaijan trong khi Ibrahimovic lập hat-trick giúp Thụy Điển đè bẹp người láng giềng Phần Lan 5-0. Đó là những diễn biến chính trong loạt trận vòng loại Euro 2012 diễn ra rạng sáng nay, loạt trận cuối cùng trước khi bóng đá châu Âu chính thức bước vào kỳ nghỉ Hè.

Chiến thắng trước Azerbaijan là trận thắng thứ 7 của Đức tại vòng loại lần này, giúp họ dẫn đầu bảng A một cách tuyệt đối với 21 điểm, hơn đội nhì bảng là Bỉ tới 10 điểm! Theo thể thức của vòng loại thì mỗi bảng (9 bảng) sẽ chọn ra một đội vào thẳng vòng chung kết, còn 8 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc hơn cả sẽ đá play-off để tranh 4 chiếc vé còn lại tới Ukraine và Ba Lan vào mùa Hè năm sau.

Ra quân với một đội hình trẻ trung (cao tuổi nhất là thủ quân Phillip Lahm - 27 tuổi) song các cầu thủ Đức cũng vẫn tỏ ra mệt mỏi sau khi vừa trải qua một mùa giải đầy căng thẳng. Bởi vậy, khác với trận lượt đi thắng tưng bừng 6-0 thì ở lượt về này, đội quân của Joachim Loew chỉ thắng nhẹ nhàng 3-1 với các bàn thắng của Mesut Oezil, Mario Gomez và Andre Schuerrle. Trong số này thì pha lập công của Gomez là bàn thứ 4 của anh trong vòng 3 trận gần nhất.

Tuy nhiên, Gomez chưa phải là gương mặt nổi bật nhất trong lượt trận đêm qua, mà danh hiệu ấy cần phải được dành cho Ibrahimovic. Tiền đạo của AC Milan đã vắng mặt trong trận thắng Moldova 4-1 cách đây vài ngày do bị chấn thương và cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Phần Lan.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 10 phút sau khi vào sân ở phút 25, Ibra đã ghi liền hai bàn, trước khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 53 với một cú đánh đầu. Hai bàn còn lại của Thụy Điển được ghi do công của Kim Kallstrom và Emir Bajrami.


Ibra (giữa) tỏa sáng với một hat-trick (Nguồn: Getty)

Với chiến thắng trên, Thụy Điển đã có được 15 điểm sau 6 trận, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng E là Hà Lan xuống còn 3 điểm. Ở bảng E này thì Hungary cũng có chiến thắng 3-0 trước San Marino nhưng mới chỉ được 12 điểm trong khi đã đá hơn một trận. Vì thế, ngôi đầu thực tế chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Thụy Điển và Hà Lan mà thôi.

Tại bảng D, Belarus đã thu hẹp khoảng cách với Pháp xuống còn 1 điểm nhờ thắng Luxemburg 2-0, qua đó tràn đầy cơ hội chí ít là giành một suất đá play-off.

Kết quả bất ngờ nhất trong lượt trận đêm qua và rạng sáng nay là việc đảo Faroe, đội tuyển thuộc loại yếu nhất châu Âu đã bất ngờ vượt qua Estonia với tỷ số 2-0./.

Kết quả các trận diễn ra đêm qua

Bảng A
Azerbaijan - Đức 1-3

Bảng C
Đảo Faroe -  Estonia 2-0

Bảng D
Belarus Luxembourg 2-0
Bosnia & Herzegovina - Albania 2-0

Bảng E
Thụy Điển - Phần Lan 5-0
San Marino - Hungary 0-3


Xem clip trận Azerbaijan - Đức 1-3
:


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục