Đức đạt mục tiêu cắt giảm khí thải CO2

Đúng bốn năm trước khi Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012, Đức đã đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính CO2 như đã cam kết trong văn kiện này hồi năm 1997. Đây là một nỗ lực và thành công lớn trong chiến lược bảo vệ khí hậu toàn cầu mà Chính phủ Đức theo đuổi.

Đúng bốn năm trước khi Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012, Đức đã đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính CO2 như đã cam kết trong văn kiện này hồi năm 1997. Đây là một nỗ lực và thành công lớn trong chiến lược bảo vệ khí hậu toàn cầu mà Chính phủ Đức theo đuổi.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan giám định hiệu ứng nhà kính quốc gia Đức ngày 27/11 cho biết năm 2007, khu vực hộ gia đình, các nhà máy và lĩnh vực giao thông đã thực hiện cắt giảm được 22,4% lượng khí CO2 so với mức năm 1990.
 
Tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng sạch, mùa Đông 2006/2007 tương đối ấm nên không phải sưởi nhiều và cả việc nâng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 16 lến 19% kể từ đầu năm 2007 được coi là những nhân tố giúp Đức đạt mục tiêu cắt giảm khí thải CO2.
 
Bộ trưởng Môi trường Đức Sigmar Gabriel khẳng định chính phủ đã thực hiện các chính sách tích cực bảo vệ khí hậu.
 
Tuy nhiên, lượng khí CO2 thải ra từ các nhà máy điện ở Đức vẫn khá lớn, bởi trong năm qua giá khí đốt tăng cao nên các nhà máy điện chuyển sang sử dụng than đá và than nâu là các nhiên liệu thải nhiều khí CO2.
 
Ngày 1/12 tới, các nước sẽ tiến hành đàm phán ở Ba Lan về bước tiếp theo trong chiến lược bảo vệ khí hậu toàn cầu, trước mắt là năm 2009 cần đạt được một hiệp định thay thế cho Nghị đinh thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012.
 
Giữa tháng 12/2008, các nguyên thủ quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ thảo luận về các biện pháp mới nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 cắt giảm được 30% lượng khí CO2 so với mức năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục