Đức đẩy mạnh cách mạng công nghệ kỹ thuật số ở nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Merkel cho biết tương lai nước Đức sẽ được định hình thông qua cuộc cách mạng công nghệ kỹ thuật số bao trùm nhiều lĩnh vực.
Đức đẩy mạnh cách mạng công nghệ kỹ thuật số ở nhiều lĩnh vực ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, Thủ tướng Angela Merkel đã có bài phát biểu quan trọng về nhiều lĩnh vực tại Đại hội đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) lần thứ 27 ở Cologne.

Phát biểu trước khoảng 2.000 đại biểu, Thủ tướng Merkel đã hoan nghênh những thành tựu to lớn mà chính phủ Đức đã đạt được, như giữ giá cả ổn định, tăng việc làm và nâng cao uy tín trên trường quốc tế.

Bà Merkel đặc biệt ca ngợi chính trị gia CDU, Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble về chương trình cân bằng ngân sách và không làm phát sinh nợ mới từ năm 2015.

Bên cạnh đó, bà cũng đề cập tới việc định hình tương lai nước Đức thông qua một cuộc cách mạng công nghệ kỹ thuật số bao trùm lên tất cả các lĩnh vực, từ chế tạo ôtô tới phát triển nông nghiệp.

Nhà lãnh đạo Đức cũng lưu ý đến việc bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân trong công tác thu thập dữ liệu và đảm bảo các điều kiện khung cho phát triển kỹ thuật số.

Liên quan đến vấn đề kinh tế, Thủ tướng Merkel khẳng định Đức phải đẩy mạnh đầu tư nhằm vực dậy chỉ số đầu tư vốn đang nằm dưới mức trung bình của các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Cụ thể, Đức sẽ mạnh tay chi tiêu cho các lĩnh vực xây dựng hệ thống giao thông, đường sá, đầu tư cho nghiên cứu và giáo dục thế hệ trẻ. Ngoài ra, bà Merkel cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường chuyển đổi năng lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Về tình hình căng thẳng ở Ukraine, Thủ tướng Merkel khẳng định cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu này không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự, mà phải bằng nỗ lực ngoại giao của tất cả các bên liên quan. Bà tuyên bố sẽ hỗ trợ và ủng hộ Ukraine trong khả năng cho phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục