Đức đề nghị lập khu vực thương mại giữa EU với Liên minh Á-Âu

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề nghị tiến hành đàm phán giữa EU với Liên minh Á-Âu về "khả năng hợp tác trong một không gian thương mại chung."
Đức đề nghị lập khu vực thương mại giữa EU với Liên minh Á-Âu ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine chưa có lối thoát, Chính phủ liên bang Đức muốn Nga xuống thang với việc đề nghị mở ra một kênh hợp tác kinh tế mới với nước này.

Tại Diễn đàn kinh tế ở Davos, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề nghị tiến hành đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) với Liên minh Á-Âu về "khả năng hợp tác trong một không gian thương mại chung" song với điều kiện là phải có một giải pháp hòa bình toàn diện cho vấn đề miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel cũng đề nghị EU thảo luận nhằm tìm kiếm khả năng hợp tác với Nga.

Ông Gabriel cho rằng khả năng hợp tác tới đây sẽ là "thảo luận về một khu vực tự do thương mại", đồng thời khẳng định Đức "muốn tạo một lối thoát cho Nga."

Cả Thủ tướng Đức Merkel và Phó Thủ tướng Gabriel đều có ý đề cập tới không gian thương mại "từ Lisbon đến Vladivostok" vốn được Tổng thống Nga Vladimir Putin ấp ủ từ lâu.

Hai nhà lãnh đạo Đức đều nhấn mạnh tới ý tưởng này, dù đây sẽ là một kế hoạch dài hạn nhưng để bắt đầu triển khai ý tưởng đó, Nga phải giúp triển khai Thỏa thuận Minsk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục