Đức đề nghị Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi nước này

Quốc hội Đức ra nghị quyết kêu gọi Washington đưa vũ khí hạt nhân ra khỏi Đức, đồng thời yêu cầu NATO và Mỹ giải quyết vấn đề này.
Quốc hội Đức ngày 26/3 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ đưa vũ khí hạt nhân ra khỏi lãnh thổ Đức, đồng thời yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ giải quyết vấn đề này.

Phát biểu trước quốc hội, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nhấn mạnh giải trừ vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhân loại, trong đó hướng tới một châu Âu không vũ khí hạt nhân là mục tiêu chung của các nước.

Ông Westerwelle khẳng định lại lập trường ủng hộ việc đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ ra khỏi lãnh thổ Đức bởi những tàn dư của Chiến tranh Lạnh không còn ý nghĩa về mặt quân sự. Tuy nhiên ông cho biết Đức sẽ quyết định về vấn đề này trong khuôn khổ NATO và theo thỏa thuận với các nước đồng minh.

Ngoại trưởng Westerwelle ủng hộ việc củng cố quan hệ đối tác với Nga bởi "không có sự hợp tác chặt chẽ với Nga, cơ cấu an ninh châu Âu sẽ không đầy đủ."

Ông Westerwelle cũng ủng hộ việc tìm kiếm các giải pháp chung trong vấn đề phòng thủ tên lửa ở châu Âu, Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, cũng như các vấn đề về vũ khí thông thường.

Đây là những vấn đề sẽ được ông Westerwelle đưa ra thảo luận trong cuộc họp ngoại trưởng các nước NATO vào tháng Tư tới, cũng như cuộc gặp của ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển G-8 vào tuần tới ở Canada.

Nghị quyết của Quốc hội Đức hoan nghênh sáng kiến của Tổng thống Mỹ về việc xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân cũng như cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về một hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược. Nghị quyết nêu rõ Đức có thể đóng góp hữu hiệu xây dựng một thế giới hòa bình không vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục