Đức điều tra mạng lưới đứng sau quân nhân âm mưu tấn công khủng bố

Truyền thông Đức đưa tin các nhà điều tra đang tìm kiếm manh mối về khả năng một mạng lưới gồm năm thành viên đứng sau Trung úy Franco A., bị bắt giữa tuần trước.
Đức điều tra mạng lưới đứng sau quân nhân âm mưu tấn công khủng bố ảnh 1Quân đội Đức. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/5, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Đức Volker Wieker cho biết hiện chưa rõ binh sỹ bị bắt tuần trước với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố có phải là một mắt xích trong mạng lưới rộng hay không.

Phát biểu trên kênh truyền hình ARD của Đức, Tướng Volker Wieker cho hay: "Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết rõ. Chúng tôi đang cố gắng phân tích mọi thứ xung quanh nghi phạm."

Truyền thông Đức đưa tin các nhà điều tra đang tìm kiếm manh mối về khả năng một mạng lưới gồm năm thành viên đứng sau Trung úy 28 tuổi có tên là Franco A., viết tắt theo quy định của luật pháp Đức, bị bắt hồi giữa tuần trước.

Tướng Volker Wieker đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cùng khoảng 100 tướng lĩnh và đô đốc khác tại Berlin vào ngày 4/5 để thảo luận về vấn đề "năng lực lãnh đạo yếu kém" trong quân đội Đức.

Ngày 3/5, bà Von der Leyen đã đến thăm doanh trại của Lữ đoàn quân đội chung giữa Đức và Pháp, nơi Franco A. đang phục vụ trước khi bị bắt, đóng tại thị trấn Illkirch ở gần thành phố Strasbourg của Pháp, sát biên giới phía Tây-Nam của Đức. Lữ đoàn này được thành lập vào năm 2010 như là một điển hình trong việc hợp tác xuyên biên giới giữa quân đội Đức và Pháp.

Theo Tướng Wieker, cuộc điều tra xung quanh cáo buộc Trung úy Franco A. âm mưu tấn công khủng bố vì lý do bài ngoại do Văn phòng Tội phạm Liên bang và Viện Công tố Liên bang thực hiện, phía quân đội chỉ đóng vai trò hỗ trợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục