Đức điều tra quan chức ngân hàng nghi trốn thuế

Hai quan chức cấp cao của ngân hàng Deutsche đang bị điều tra do cáo buộc trốn thuế liên quan đến hoạt động buôn bán khí thải cácbon.
Deutsche Bank - Ngân hàng thương mại lớn nhất của Đức, ngày 12/12 thông báo hai quan chức cấp cao của ngân hàng, gồm đồng Giám đốc điều hành Juergen Fitschen và Giám đốc Tài chính Stefan Krause, đang bị điều tra do cáo buộc trốn thuế liên quan đến hoạt động buôn bán khí thải cácbon của ngân hàng này.

Theo Văn phòng công tố viên Frankfurt, hai quan chức cấp cao nói trên đã không thực hiện việc kê khai thuế năm 2009 đối với hoạt động kinh doanh hạn ngạch khí thải.

Trước đó, ngày 12/12, khoảng 500 cảnh sát đã bất ngờ tiến hành thanh tra các văn phòng của Deutsche Bank AG và tài sản cá nhân của hai quan chức trên tại các thành phố Frankfurtc, Berlin và  Duessenldorf.

Theo điều tra ban đầu, có tới 25 nhân viên ngân hàng này bị tình nghi liên quan đến các hoạt động trốn thuế, rửa tiền nghiêm trọng và cố tình cản trở việc điều tra. Trong số đó năm đối tượng đã có lệnh bắt giữ.

Deutsche Bank cho biết, cuộc điều tra nói trên bắt đầu từ mùa Xuân 2010 và tập trung vào một số đối tượng tình nghi có hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng trong các giao dịch về hạn ngạch phát thải khí cácbon.

Theo quy định về kinh doanh hạn ngạch khí thải nhằm hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, các doanh nghiệp sẽ phải mua hạn ngạch phát thải khí cácbon nếu có lượng khí phát thải vượt quá hạn ngạch quy định.

Ngược lại, một số doanh nghiệp có thể bán hạn ngạch phát thải khí nếu không sử dụng hết hạn ngạch quy định. Ý tưởng này giúp hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, vốn được cho là "thủ phạm chính" gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục