Đức đình chỉ các biện pháp thúc đẩy kinh doanh với Iran

Theo Bộ Kinh tế Đức, quyết định sẽ ảnh hưởng đến tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh đầu tư cũng như các chương trình đào tạo quản lý và hội chợ thương mại của Đức tại Iran.
Đức đình chỉ các biện pháp thúc đẩy kinh doanh với Iran ảnh 1Theo số liệu thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Đức và Iran đạt 1,76 tỷ euro (tương đương 1,87 tỷ USD) trong năm ngoái. (Nguồn: APA)

Bộ Kinh tế Đức cho biết chính phủ nước này sẽ đình chỉ các biện pháp thúc đẩy kinh doanh với Iran, liên quan đến làn sóng biểu tình gần đây ở nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo Bộ Kinh tế Đức, quyết định trên sẽ ảnh hưởng đến tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh đầu tư cũng như các chương trình đào tạo quản lý và hội chợ thương mại của Đức tại Iran.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Đức và Iran đạt 1,76 tỷ euro (tương đương 1,87 tỷ USD) trong năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục