Đức dọa tiếp tục trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk bị vi phạm

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/3 đã cảnh báo Nga về những lệnh trừng phạt mới nếu thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine không được thực thi đầy đủ.
Đức dọa tiếp tục trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk bị vi phạm ảnh 1Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. (Nguồn AP)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/3 đã cảnh báo Nga về những lệnh trừng phạt mới nếu thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine không được thực thi đầy đủ, nhấn mạnh rằng Kiev được quyền giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới phía Đông của nước này.

Phát biểu tại Brussels sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, bà Merkel nói: “Rõ ràng, nếu thỏa thuận ngừng bắn Minsk không được tiến hành thì những nước thành viên (EU) và Ủy ban châu Âu phải chuẩn bị xúc tiến áp đặt trừng phạt mới.”

Bà Merkel cho biết thêm bà cùng ông Juncker đã trao đổi về sự cần thiết phải khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, một phần then chốt trong các thỏa thuận Minsk từng được Kiev, Moskva và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine nhất trí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục