Đức đóng cửa Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đức đã đóng cửa Đại Sứ quán Đức ở thủ đô Ankara và Tổng Lãnh sự quán nước này ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, do có khả năng sắp xảy ra một cuộc tấn công.
Đức đóng cửa Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom ở Ankara ngày 15/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters/THX đưa tin Bộ Ngoại giao Đức ngày 17/3 tuyên bố đã đóng cửa Đại Sứ quán Đức ở thủ đô Ankara và Tổng Lãnh sự quán nước này ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, do có khả năng sắp xảy ra một cuộc tấn công.

Bộ trên còn cho hay trường học của Đức ở Istanbul cũng bị đóng cửa do một “cảnh báo chưa xác định.”

Thông báo trên trang web riêng của trường có đoạn: “Sau cảnh báo của lãnh sự quán Đức, Trường Trung học Dân lập của Đức sẽ đóng cửa 1 ngày, tức ngày 17/3, vì các lý do an ninh.”

Trước đó, hôm 15/3, Đức đã đưa ra cảnh báo đối với các công dân nước này ở Ankara về khả năng sắp xảy ra một cuộc tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục