Đức đồng ý xây đường ống "Dòng chảy phương Bắc"

Đức đã cấp phép xây dựng đường ống dài 31km thuộc tuyến đường ống "Dòng chảy phương Bắc," chạy qua vùng đặc quyền kinh tế của Đức.
Ngày 28/12, nhà chức trách Đức đã chính thức phê chuẩn việc xây dựng phần đường ống dài 31km thuộc tuyến đường ống "Dòng chảy phương Bắc," chạy qua vùng đặc quyền kinh tế của Đức.

Như vậy, dự án xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga tới châu Âu đi ngầm dưới biển Baltic chỉ còn chờ sự phê chuẩn của Phần Lan là có thể khởi công.

Trước đó, một phần đường ống khác dài 50km đi qua lãnh hải Đức cũng đã được cấp phép.

Ngoài Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Nga cũng đã phê chuẩn việc xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt này.

Hãng Nord Stream AG, một trong những tập đoàn tham gia dự án, hy vọng việc khởi công tuyến đường ống "Dòng chảy phương Bắc" sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch từ đầu năm 2010 để có thể bắt đầu vận chuyển khí đốt trong năm 2011.

Dự kiến, khi hoàn tất, tuyến đường ống "Dòng chảy phương Bắc" dài 1.200km sẽ vận chuyển 55 tỷ m3 khí/năm từ cảng Vyborg của Nga đến cảng Greifswald của Đức./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục