Đức dự báo tích cực hội nghị thượng đỉnh Istanbul về Syria

Chính phủ Đức hy vọng Hội nghị thượng đỉnh 4 bên bàn về vấn đề Syria tới đây, diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ góp phần "ổn định" tình hình tại khu vực tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.
Đức dự báo tích cực hội nghị thượng đỉnh Istanbul về Syria ảnh 1Binh sỹ Syria ở tỉnh Idlib. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 19/10, Chính phủ Đức hy vọng Hội nghị thượng đỉnh 4 bên bàn về vấn đề Syria tới đây, diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ góp phần "ổn định" tình hình tại khu vực tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu với báo giới tại thủ đô Berlin, người phát ngôn Chính phủ Đức, bà Martina Fietz, cho biết chương trình nghị sự thảo luận tại hội nghị sắp tới ở Istanbul sẽ bao gồm diễn biến tình hình tại Idlib; sự hỗ trợ thỏa thuận Sochi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về ổn định tình hình Syria.

Ngoài ra, tiến trình chính trị do Liên hợp quốc dẫn đầu, đặc biệt là việc Ủy ban Hiến pháp bắt đầu công việc của mình, cũng sẽ được các bên đưa ra thảo luận tại hội nghị lần này.

[Pháp, Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ họp thượng đỉnh để bàn về Syria]

Nữ phát ngôn viên của Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Angela Merkel sẽ tới thành phố Istanbul vào ngày 27/10 tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chủ trì cùng với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Cũng tại cuộc họp báo, một lần nữa, bà Martina Fietz tái khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với thỏa thuận Sochi. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng ổn định tình hình tại Syria sẽ một tiến trình lâu dài và đầy khó khăn.

Tỉnh Idlib là thành trì cuối cùng của phiến quân ở Syria. Sau khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận về thành lập khu vực phi quân sự, Chính phủ Syria đã tạm hoãn chiến dịch tấn công giải phóng tỉnh này để tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục