Đức dự kiến tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Iran

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức cho rằng xuất khẩu của Đức sang Iran dự kiến tăng mạnh sau khi các lệnh trừng phạt với Tehran được dỡ bỏ.
 
Đức dự kiến tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Iran ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel. (Ảnh: AP)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng liên bang Đức Sigmar Gabriel ngày 17/1 cho rằng xuất khẩu của Đức sang Iran dự kiến tăng mạnh sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế với Tehran được dỡ bỏ.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Đức cho rằng đã tới lúc các công ty và ngân hàng nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh giao thương với Iran.

Trong thời gian lệnh trừng phạt còn hiệu lực, các công ty Trung Quốc, Hàn Quốc và Trung Đông đã nhanh chóng tận dụng cơ hội làm ăn với Iran.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK), các công ty nước này đã đánh mất thị phần quan trọng ở Iran và cần phải nhanh chóng nối lại quan hệ thương mại song phương.

DIHK cho rằng Đức dự kiến sẽ tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu lên mức 5 tỷ euro trong vài năm tới và về dài hạn có thể đạt mức 10 tỷ euro.

Hồi tháng 7/2015, ông Gabriel đã tới thăm Iran và là quan chức chính phủ cấp cao nhất của Đức thăm Tehran trong 13 năm qua.

Dự kiến, ông sẽ trở lại Iran vào đầu tháng 5 để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục