Đức duyệt thương vụ Trung Quốc thâu tóm nhà sản xuất robot Kuka

Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức đã chấp thuận để Tập đoàn điện máy gia dụng Midea của Trung Quốc thâu tóm Nhà sản xuất robot Kuka - một tập đoàn nội địa lớn.
Đức duyệt thương vụ Trung Quốc thâu tóm nhà sản xuất robot Kuka ảnh 1Sản phẩm robot công nghiệp của Kuka. (Nguồn:Reuters)

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo ngày 17/8 của bộ này cho biết giới chức Đức đã kiểm tra và không thấy nguy cơ gì về trật tự công cộng hay các vấn đề an ninh, trong việc Trung Quốc muốn mua Kuka, một hãng nội địa lớn của Đức, và đã bật đèn xanh cho thương vụ này.

Trong các lĩnh vực quan trọng mang tính chiến lược, như viễn thông hay cung cấp điện-nước, Đức hoàn toàn có thể từ chối các thương vụ mua bán các công ty nội địa.

Trong khi đó tại Trung Quốc, việc nước ngoài mua lại các tập đoàn công nghiệp nội địa lớn là điều không thể, bởi vậy thương vụ thâu tóm Kuka của Midea đã thu hút sự quan tâm đáng kể.

Với việc Chính phủ Đức thông qua thương vụ nêu trên, Midea sẽ nắm khoảng 95% cổ phần của Kuka, tập đoàn chuyên về sản xuất robot công nghiệp (chẳng hạn cho ngành công nghiệp ôtô), và việc thâu tóm công ty Đức này sẽ hoàn tất vào tháng 3/2017.

Thương vụ này, nằm trong làn sóng đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài, đã gây ra những lo ngại ở Đức cũng như ở châu Âu về vấn đề công nghệ khi để nước ngoài thâu tóm các công ty nội địa.

Tuy nhiên, Midea cam kết giữ nguyên tính độc lập của Kuka và duy trì khoảng 12.600 việc làm ở tập đoàn này cho tới năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục