Đức: EU sẽ thảo luận về sứ nhiệm hải quân tại eo biển Hormuz

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết Đức sẽ không tham gia cùng Mỹ trong tuần tra tại eo biển Hormuz, ủng hộ một sứ mệnh tương tự của EU
Đức: EU sẽ thảo luận về sứ nhiệm hải quân tại eo biển Hormuz ảnh 1Tàu chở hàng tại khu vực vùng Vịnh, ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas của Iran ngày 29/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ tin tưởng rằng ý tưởng về sứ nhiệm hải quân châu Âu tại eo biển Hormuz sẽ được thảo luận một lần nữa tại các cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Phần Lan vào cuối tháng này.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đang có chuyến thăm Đức, bà Merkel nói “Tôi nghĩ câu hỏi về sứ mệnh của châu Âu sẽ được thảo luận một lần nữa bởi vì vấn đề này chưa được thảo luận tại bất cứ đâu, tôi tin Tổng thống Phần Lan sẽ đóng vai trò điều phối cho việc thảo luận đó."

Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức các cuộc gặp không chính thức tại Helsinki vào cuối tháng 8 này. Phần Lan đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của EU từ 1/7.

Tuần trước, Anh đã tham gia với Mỹ trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh hàng hải tại vùng Vịnh nhằm hộ tống các tàu thương mại di chuyển ra vào eo biển Hormuz. Hai tuần trước đó, Anh cũng đã kêu gọi EU thành lập lực lượng tuần tra tương tự.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết Đức sẽ không tham gia cùng Mỹ trong tuần tra tại eo biển Hormuz, ủng hộ một sứ mệnh tương tự của EU nhưng cảnh báo EU sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy thành lập một lực lượng tuần tra tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz ngày 25/2/2026. (Ảnh: AFP)

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz

Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.