Đức gia hạn hiệu lực của Luật chống khủng bố tới năm 2021

Hội đồng Liên bang Đức (tức Thượng viện Đức) ngày 27/11 đã thông qua nghị quyết về việc gia hạn hiệu lực của Luật chống khủng bố hiện hành.
Đức gia hạn hiệu lực của Luật chống khủng bố tới năm 2021 ảnh 1Cảnh sát Đức tham gia chiến dịch truy tìm nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Pháp, tại Alsdorf gần Aachen, miền tây nước này ngày 17/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Paris, Hội đồng Liên bang Đức (tức Thượng viện Đức) ngày 27/11 đã thông qua nghị quyết về việc gia hạn hiệu lực của Luật chống khủng bố hiện hành.

Các nội dung của luật chống khủng bố chủ yếu hướng đến các ngân hàng, các hãng hàng không và công ty viễn thông. Những doanh nghiệp này phải cung cấp thông tin cho cơ quan an ninh Đức nếu như phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ bất kỳ ai liên quan đến khủng bố.

Theo đó, các ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản và các giao dịch đã thực hiện của những đối tượng tình nghi, trong khi các hãng hàng không và doanh nghiệp viễn thông phải cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ của những người liên quan cho lực lượng an ninh.

Luật chống khủng bố hiện hành của Đức được ban hành ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại New York.

Theo nghị quyết mới của Hội đồng liên bang, Luật chống khủng bố sẽ được gia hạn hiệu lực tới tháng 1/2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục