Đức: Giám đốc Cơ quan Di trú và Tị nạn từ chức do sức ép quá lớn

Giám đốc Cơ quan Di trú và Tị nạn liên bang Đức Manfed Schmidt sáng 17/9 đã đệ đơn xin từ chức cuộc khủng hoảng di cư ở quy mô chưa từng có như hiện nay đã đặt ra sức ép quá lớn đối với cơ quan này.
Đức: Giám đốc Cơ quan Di trú và Tị nạn từ chức do sức ép quá lớn ảnh 1Giám đốc Cơ quan Di trú và Tị nạn liên bang Đức Manfed Schmidt. (Nguồn: DPA)

Giám đốc Cơ quan Di trú và Tị nạn liên bang Đức (BAMF) ông Manfed Schmidt sáng 17/9 đã đệ đơn xin từ chức lên Bộ Nội vụ nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định này của người đứng đầu BAMF và cho rằng Bộ Nội vụ sẽ thiếu đi một nhà lãnh đạo tốt trong bối cảnh vấn đề người tị nạn đang ở giai đoạn “nước sôi lửa bỏng“.

Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông Schmidt làm Giám đốc BAMF.

Ông Schmidt trở thành lãnh đạo của BAMF từ tháng 12/2010 và luôn được đánh giá người mẫn cán và đầy trách nhiệm. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng di cư và tị nạn ở quy mô chưa từng có như hiện nay đã đặt ra sức ép quá lớn đối với cơ quan này và bản thân ông Schmidt. Đây được xem là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định từ chức của ông.

BAMF là cơ quan liên bang của Đức chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến người nhập cư và tị nạn.

Trong những tuần vừa qua, BAMF đã gặp phải nhiều chỉ trích trong nội bộ Đức bởi quá trình giải quyết các hồ sơ tị nạn diễn ra quá chậm. Hiện BAMF đang tồn đến 250.000 hồ sơ chưa xử lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục