Đức giao nộp quan chức Ruanda cho Pháp xét xử

Đức thông báo ngày 19/11 sẽ dẫn độ sang Pháp một nghi can trong vụ ám sát cựu Tổng thống Juvenal Habyarimana để nước này xét xử. Vụ ám sát này là nguyên nhân dẫn đến họa diệt chủng ở Rwanda vào những năm 1990.

Đức thông báo ngày 19/11 sẽ dẫn độ sang Pháp một nghi can trong vụ ám sát cựu Tổng thống Juvenal Habyarimana để nước này xét xử. Vụ ám sát này là nguyên nhân dẫn đến họa diệt chủng ở Rwanda vào những năm 1990.
 
Trong vụ ám sát xảy ra năm 1994 nói trên, chiếc máy bay chở Tổng thống Habiarima và người đồng cấp Cyprien Ntaryamira đã bị bắn rơi, khiến 2 nhà lãnh đạo này cùng 2 phi công người Pháp điều khiển máy bay thiệt mạng.

Các nhà điều tra Pháp cho rằng trợ lý của đương kim Tổng thống Ruanda, bà Rose Kabuye, nằm trong số 9 nghi can người Rwanda dính líu vụ ám sát ông Habyarima và đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với các nghi can này từ năm 2006. Bà Kabuye bị bắt ở Frankfurt, Đức ngày 9/11 khi đến thăm Đức vì mục đích cá nhân.
 
Sau vụ ám sát cựu Tổng thống Habyarimana, những người ủng hộ ông thuộc sắc tộc Hutu đã tiến hành cuộc tàn sát khiến 800.000 người sắc tộc Tutsi thiểu số và người Hutu ôn hòa thiệt mạng.
 
Quan hệ ngoại giao vốn căng thẳng giữa Pháp và Rwanda càng xấu đi sau khi Pháp phát lệnh truy nã các nghi can trên. Tổng thống Rwanda Paul Kagame cáo buộc Paris ủng hộ chế độ diệt chủng ở Rwanda.
 
Trước đó, ngày 17/11, Tổng thống Kagame đã lên án việc Đức bắt giữ trợ lý của mình. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại Rwanda để phản đối việc bắt giữ quan chức của nước này. Một số nguồn tin từ thủ đô Kigali của Rwanda cho hay tòa án nước này có thể sẽ phát lệnh bắt giữ và truy tố hơn 30 quan chức và sĩ quan quân đội Pháp về vai trò của họ trong vụ diệt chủng nói trên./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục