Đức giữ vị trí hàng đầu về nghiên cứu và đổi mới công nghệ

Về xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, Đức chiếm tỷ trọng tới 12% của thế giới, chỉ sau Trung Quốc và đứng trên cả Mỹ và Nhật Bản.

Báo cáo của Chính phủ Đức công bố ngày 21/5 cho biết quốc gia này đang giữ vị trí cạnh tranh hàng đầu thế giới về lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới công nghệ.

Báo cáo nêu rõ gần 600.000 người Đức đang làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Từ năm 2005 đến năm 2012, có thêm 114.000 việc làm mới trong lĩnh vực này và 5 trong số 10 tập đoàn hàng đầu châu Âu về lĩnh vực nghiên cứu đặt trụ sở tại Đức.

Về xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, Đức chiếm tỷ trọng tới 12% của thế giới, chỉ sau Trung Quốc và đứng trên cả Mỹ và Nhật Bản.

Về lĩnh vực sáng chế, Đức đứng đầu châu Âu và đứng thứ 3 thế giới. Thế mạnh này đã góp phần làm nên sự thành công của nền kinh tế Đức và giúp nước này có tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp.

Báo cáo cũng cho biết trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2012, số sinh viên tốt nghiệp tại Đức tăng từ 198.000 lên mức kỷ lục là 310.000 người.

Ngành nghiên cứu khoa học Đức cũng thu hút rất nhiều chuyên gia nước ngoài, hiện có tới 35.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc trong các viện nghiên cứu và trường đại học của Đức, tăng 60% so với năm 2006.

Nhằm phát triển hơn nữa chiến lược công nghệ cao, Chính phủ Đức vừa quyết định đầu tư thêm 9 tỷ euro (12,3 tỷ USD) cho lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục