Đức hạ dự báo thâm hụt ngân sách của năm 2013

Bộ Tài chính Đức hạ dự báo thâm hụt ngân sách nhà nước năm 2013 xuống còn 0,2% GDP so với mức dự báo 0,5% tháng Tư vừa qua.
Ngày 2/10, Bộ Tài chính Đức hạ dự báo thâm hụt ngân sách nhà nước năm 2013 xuống còn 0,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với mức dự báo 0,5% công bố tháng Tư vừa qua.

Số liệu nói trên được đưa ra trong báo cáo bán niên thường kỳ gửi lên Ủy ban châu Âu, bao gồm ngân sách dành cho Chính phủ liên bang, 16 bang và các chính quyền địa phương, cho thấy dấu hiệu tích cực ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Bộ Tài chính cho biết đã nhận thấy sự cải thiện ở cả ba cấp chính quyền. Về mặt cơ cấu, hàm ý những tác động từ việc điều chỉnh và chu kỳ kinh doanh, nước Đức sẽ có hai năm liên tiếp đạt thặng dư. Nợ công của Đức sẽ giảm 1,5 điểm xuống 79,5% GDP.

Cũng theo bộ này, chính sách ngân sách có trách nhiệm và những biện pháp đối phó với khủng hoảng tài chính đã góp phần giảm thâm hụt ngân sách nhà nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục