Đức: Hai đảng chính lập nhóm đàm phán thăm dò

Đảng Liên minh CDU/CSU và đảng SPD đã lập nhóm chuẩn bị cho cuộc đàm phán thăm dò về khả năng thành lập liên minh cầm quyền.
Đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ngày 30/9 đã lập nhóm chuẩn bị cho cuộc đàm phán thăm dò về khả năng thành lập liên minh cầm quyền vào ngày 4/10 tới.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn nguồn tin trên báo Der Spiegel ngày 30/9, cho biết trong danh sách hiện thời, CDU/CSU cử 14 đại diện tham gia, trong đó từ phía CDU có Chủ tịch đảng - Thủ tướng Angela Merkel, Tổng Thư ký Hermann Gröhe, lãnh đạo nhóm nghị sỹ trong Quốc hội Volker Kauder, Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble, Chánh Văn phòng thủ tướng Ronald Pofalla cùng hai thủ hiến Stanislaw Tillich (bang Sachsen) và Volker Bouffier (bang Hessen).

[Đảng CDU/CSU đàm phán SPD lập "đại liên minh"]

Về phía CSU có Chủ tịch đảng Horst Seehofer, Tổng Thư ký Alexander Dobrindt, lãnh đạo nhóm nghị sỹ CSU bang Bayern - bà Gerda Hasselfeldt, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Hans-Peter Friedrich và Bộ trưởng Giao thông Peter Ramsauer, Bộ trưởng vừa rút khỏi chính phủ liên bang Ilse Aigner do trúng cử nghị viện bang Bayern và Chủ tịch Nghị viện bang Bayern, bà Barbara Stamm.

Trong khi đó, SPD dự kiến cử 7 đại diện tham gia, trong đó có "bộ ba" gồm Chủ tịch đảng Sigmar Gabriel, lãnh đạo nhóm nghị sỹ trong Quốc hội Frank-Walter Steinmeier và ứng cử viên thủ tướng Peer Steinbrück.

Ngoài ra, phía SPD còn có sự tham dự của Tổng Thư ký Andrea Nahles, Phó Chủ tịch Manuela Schwesig, Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft và Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, ông Olaf Scholz.

Theo kế hoạch, vào cuối tuần tới, CDU/CSU cũng sẽ tiến hành đàm phán thăm dò với đảng Xanh về khả năng liên minh lập chính phủ. Thủ tướng Angela Merkel đã gửi lời mời và phía đảng Xanh tối 30/9 đã nhận lời mời này.

Mặc dù giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc tổng tuyển cử ngày 22/9, song CDU/CSU không hội đủ đa số tuyệt đối để tự đứng ra thành lập chính phủ.

Do đó, nếu bà Merkel muốn có nhiệm kỳ thủ tướng thứ 3 thì phải liên minh với SPD hoặc đảng Xanh để đảm bảo chiếm đa số trong quốc hội, sau khi đối tác trước đó là đảng Dân chủ Tự do không lọt vào quốc hội khóa mới. SPD từng thành lập chính phủ đại liên minh với CDU trong nhiệm kỳ 2005-2009./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục