Đức hỗ trợ Việt Nam và ASEAN đào tạo cán bộ quản lý

19 học viên từ Việt Nam, Indonesia, Lào được nhận chứng chỉ tốt nghiệp khóa học đào tạo cán bộ quản lý do tổ chức GIZ, Đức tài trợ.
Đức hỗ trợ Việt Nam và ASEAN đào tạo cán bộ quản lý ảnh 1Một học viên Việt Nam nhận chứng chỉ tốt nghiệp khóa học. (Ảnh: Thanh Hải/Vietnam+)

Ngày 15/11, tại Văn phòng đại diện ở thủ đô Berlin của Đức, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã trang trọng tổ chức lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên tới từ ba quốc gia Đông Nam Á tham gia khóa học "Đào tạo nghề, biến đổi khí hậu và nghề xanh."

Việt Nam có 7 học viên tham dự khóa học này.

Chứng kiến buổi lễ có lãnh đạo GIZ và một số cơ sở liên kết đào tạo, đại diện Sứ quán các quốc gia có học viên tham gia và toàn thể học viên của khóa đào tạo.

Thay mặt mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Đức có Bí thư thứ nhất phụ trách lưu học sinh, sinh viên, tiến sỹ Nguyễn Phúc Hiền, tham dự buổi lễ.

Tất cả 19 học viên tới từ ba quốc gia Indonesia, Lào và Việt Nam đã được lựa chọn để tham dự khóa đào tạo kéo dài 10 tháng thuộc Chương trình đào tạo lãnh đạo quốc tế (ILT) của GIZ.

Chương trình diễn ra tại hai quốc gia là Hàn Quốc và Đức, giúp các học viên phát triển kỹ năng lãnh đạo; tiếp thu thông tin, hiểu biết về mối tương quan giữa biến đổi khí hậu với chiến lược tăng trưởng xanh và những thay đổi trong đào tạo nguồn nhân lực; có cơ hội nhìn nhận lại và có những điều chỉnh cần thiết trong các tiêu chuẩn, chương trình đạo tạo nghề phù hợp với việc thực thi chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế xanh...

Trong suốt khóa đào tạo, các học viên được đào tạo lý thuyết kết hợp với thực hành, được tạo điều kiện làm việc với các chuyên gia trong các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Đức và Hàn Quốc.

Cũng theo chương trình, sau thời gian đào tạo các học viên sẽ tiếp tục triển khai các dự án chuyển giao với sự hỗ trợ của nơi công tác và các chuyên gia.

Việt Nam có 7 học viên tham gia khóa đào tạo này, là các cán bộ trẻ tuổi tới từ Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề thuộc Tổng Cục dạy nghề, các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu. Các học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học.

Tại lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp, lãnh đạo GIZ và khách mời đã có phát biểu đánh giá cao chương trình đào tạo, mong muốn các học viên sẽ tiếp tục phát huy, nhân rộng những thành quả học tập, nghiên cứu, áp dụng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã thu được từ khóa đào tạo tại nơi mình công tác.

GIZ là tổ chức chính phủ thành lập năm 2011 sau khi sáp nhập ba tổ chức của Đức là GTZ, DED và InWEnt, có nhiệm vụ hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững.

Các tổ chức của GIZ đã có mặt tại Việt Nam từ 20 năm qua trong một loạt dự án liên quan tới đào tạo nghề, phát triển kinh tế bền vững, môi trường, y tế.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục