Đức: Hỏa hoạn nghiêm trọng ở khu nhà người vô gia cư và tị nạn

Cảnh sát Đức cho biết rạng sáng 7/8 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu nhà dành cho những người vô gia cư và tị nạn ở miền Nam nước này, khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.
Đức: Hỏa hoạn nghiêm trọng ở khu nhà người vô gia cư và tị nạn ảnh 1Lực lượng cứu hỏa ở hiện trường vụ cháy. (Nguồn: noticiasaominuto.com)

Cảnh sát Đức cho biết rạng sáng 7/8 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu nhà dành cho những người vô gia cư và tị nạn ở miền Nam nước này, khiến 2 người chết và nhiều người bị thương do ngạt khói.

Theo cảnh sát địa phương, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 2 giờ 15 phút sáng (theo giờ địa phương) tại khu nhà ở thị trấn Markgroeningen, gần thành phố Stuttgart, miền Nam nước Đức.

Hai nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn là một phụ nữ 54 tuổi và một người đàn ông 56 tuổi.

[Người tị nạn "nổi tiếng nhất nước Đức" kiện Facebook]

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, các lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường để khống chế ngọn lửa và đưa những người bị thương tới bệnh viện điều trị. Sau hơn 3 giờ, các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. 

Cảnh sát cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu phạm tội nào liên quan tới vụ hỏa hoạn này. Được biết khi đám cháy xảy ra, bên trong tòa nhà có 9 người.

Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục