Đức huy động 15.000 cảnh sát bảo vệ Hội nghị G7 tại Munich

Bộ Nội vụ Đức đã lên kế hoạch triển khai số lượng kỷ lục 15.000 cảnh sát bảo vệ cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra vào tháng 6 tại thành phố Munich.
Đức huy động 15.000 cảnh sát bảo vệ Hội nghị G7 tại Munich ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, để phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra vào tháng 6 tại thành phố Munich, Bộ Nội vụ Đức đã lên kế hoạch triển khai số lượng kỷ lục 15.000 cảnh sát bảo vệ cho hội nghị.

Một nửa trong số này là cảnh sát bang Bayern, số còn lại là cảnh sát liên bang và một số bang lân cận.

Lực lượng cảnh sát này có nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sân bay Munich, nơi ở của nguyên thủ và người đứng đầu các nước tới tham dự hội nghị, các tuyến đường và khu vực xung quanh lâu đài Elmau, nơi diễn ra các cuộc họp của lãnh đạo các nước G7.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn do lâu đài Elmau nằm giữa khu vực rộng lớn được bao quanh bởi các cánh rừng và đồng cỏ.

Ngoài ra, để tránh nguy cơ xảy ra sai sót, chính phủ Đức sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) cho phép kiểm tra nhập cảnh ở khu vực biên giới trước khi diễn ra hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục