Đức hy vọng bầu cử sớm ở Anh mang lại tiếng nói rõ ràng cho Brexit

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hy vọng cuộc tổng tuyển cử sớm ở Anh sẽ mang lại tiếng nói rõ ràng và trách nhiệm hơn trong các cuộc đàm phán về vấn đề Brexit.
Đức hy vọng bầu cử sớm ở Anh mang lại tiếng nói rõ ràng cho Brexit ảnh 1(Nguồn: BBC)

Ngày 18/4, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hy vọng cuộc tổng tuyển cử sớm ở Anh sẽ mang lại tiếng nói rõ ràng và trách nhiệm hơn trong các cuộc đàm phán về vấn đề Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Phát biểu trên các phương tiện truyền thông, Ngoại trưởng Gabriel nói: "Khả năng dự đoán được và độ tin cậy quan trọng hơn bao giờ hết với Brexit sau khi bỏ phiếu tại Anh."

Ngoại trưởng Đức nói thêm nếu những điều không chắc chắn tiếp diễn, thì tình trạng đó sẽ không làm lợi cho các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa châu Âu và Anh.

[Thủ tướng Anh kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 8/6]

Ông Gabriel hy họng "thông báo bầu cử mới của Thủ tướng Anh sẽ dẫn đến sự rõ ràng hơn và trách nhiệm giải trình trong các cuộc đàm phán với EU."

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May đã bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6. Theo bà May, Anh cần tiến hành tổng tuyển cử sớm vì lợi ích của đất nước, đây là cách duy nhất để đảm đảm bảo sự ổn định và vững chắc của Anh trong tiến trình Brexit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục