Đức kết án tù giam bốn phần tử Hồi giáo cực đoan

Một tòa án Đức kết án tù giam đối với bốn phần tử Hồi giáo cực đoan bị tình nghi lên kế hoạch tái hiện vụ tấn công khủng bố 11/9.
Một tòa án Đức ngày 4/3 đã kết án tù giam đối với bốn phần tử Hồi giáo cực đoan trong độ tuổi từ 24 đến 31 bị tình nghi lên kế hoạch tái hiện vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào binh lính và các công dân Mỹ ở Đức.

Theo quan tòa Ottmar Breidling, trong một phiên tòa diễn ra tại thành phố Duesseldorf, miền Tây nước Đức, bốn bị cáo trên, trong đó có hai người mang quốc tịch Đức theo đạo Hồi, đã bị tuyên phạt từ 5-12 năm tù giam sau hơn 10 tháng xét xử.

Ông Breidling cho biết, những tên này đã "khao khát" được tái hiện lại vụ tấn công khủng bố 11/9 ở Mỹ bằng cách thực hiện các vụ đánh bom xe đẫm máu tại nhiều thành phố của Đức. Ông này cũng khẳng định đây là âm mưu khủng bố lớn nhất ở Đức trong thời kỳ hậu chiến.

Tháng 9/2007 vừa qua, các nhân viên điều tra và cảnh sát Đức đã phát hiện và bắt giữ những phần tử Hồi giáo cực đoan nói trên khi chúng đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố trước ngày 12/10/2007, thời điểm Quốc hội Đức tiến hành bỏ phiếu thông qua quyết định gia hạn sứ mệnh của quân đội Đức trong lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục