Đức kêu gọi G20 thỏa hiệp nhằm giải quyết thách thức lớn toàn cầu

Bà Angela Merkel cho rằng các lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nên tìm ra một lập trường chung để tìm giải pháp cho những thách thức bức thiết toàn cầu.
Đức kêu gọi G20 thỏa hiệp nhằm giải quyết thách thức lớn toàn cầu ảnh 1 Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg ngày 7/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 7/7 cho rằng các lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nên tìm ra một lập trường chung để tìm giải pháp cho những thách thức bức thiết toàn cầu.

Phát biểu trước các thành viên G20 tại Hamburg, Thủ tướng Đức nêu rõ: "Chúng ta đều quen thuộc với những thách thức lớn toàn cầu, tất cả chúng ta đều biết thời gian là yếu tố cốt yếu và chỉ có thể được tìm được giải pháp cho những vấn đề bức thiết nếu chúng ta sẵn sàng đạt được thỏa hiệp, nếu chúng ta chấp nhận quan điểm của nhau mà không nhượng bộ quá nhiều."

[Hội nghị G20: Tìm quan điểm chung với vấn đề toàn cầu gây chia rẽ]

Diễn ra trong bối cảnh những diễn biến phức tạp trên thế giới cùng những bước điều chỉnh chính sách của một số nước trong thời gian qua, hội nghị G20 đứng trước nhiều thách thức to lớn, đòi hỏi các nước phải thể hiện trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề chung.

Hội nghị cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo G20 cùng các đối tác quan trọng tìm kiếm giải pháp vượt qua khó khăn và bất đồng nhằm đạt được mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững để góp phần định hình một thế giới kết nối.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo G20 sẽ thảo luận và tìm kiếm quan điểm chung đối với một loạt vấn đề toàn cầu đang gây chia rẽ, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố, thương mại tự do và biến đổi khí hậu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục