Đức kêu gọi tạm cấm mọi chuyến bay quân sự tại Syria

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tạm thời đối với các máy bay quân sự tại Syria với thời hạn đến bảy ngày.
Đức kêu gọi tạm cấm mọi chuyến bay quân sự tại Syria ảnh 1Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau cuộc không kích tại thị trấn Urum al-Kubra, Aleppo, Syria. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tạm thời đối với các máy bay quân sự tại Syria với thời hạn đến bảy ngày, sau vụ một đoàn xe cứu trợ bị không kích gần Aleppo.

Trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Đức đăng tải trên Twitter ngày 22/9, Ngoại trưởng Steinmeier nêu rõ: "Tình hình ở Syria đang rất mong manh. Nếu lệnh ngừng bắn có cơ may (thành công), thì con đường duy nhất là đưa ra một lệnh cấm tạm thời nhưng toàn diện đối với mọi hoạt động của máy bay quân sự tại Syria, trong ít nhất ba ngày, hoặc tốt hơn là bảy ngày."

Ngày 21/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã yêu cầu Nga và Chính phủ Syria ngừng ngay các chuyến bay qua các vùng chiến sự ở Syria, coi đó là cơ hội cuối cùng để cứu vãn lệnh ngừng bắn đang đổ vỡ ở quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục