Đức kích hoạt kế hoạch khẩn cấp về khí đốt do lo ngại thiếu nguồn cung

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết nước này đã kích hoạt biện pháp "cảnh báo sớm" - giai đoạn đầu trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt gồm 3 giai đoạn.
Đức kích hoạt kế hoạch khẩn cấp về khí đốt do lo ngại thiếu nguồn cung ảnh 1Đường ống dẫn khí đốt tại trạm khí đốt ở Werne, miền tây nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, Đức đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp về khí đốt do lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung nếu các nước phương Tây từ chối yêu cầu của Nga về việc thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng ruble.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết nước này đã kích hoạt biện pháp "cảnh báo sớm" - giai đoạn đầu trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt gồm 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu của kế hoạch, Bộ Kinh tế Đức sẽ thành lập một cơ quan phụ trách vấn đề khủng hoảng năng lượng.

Theo ông Habeck, quyết định này được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa và nhằm đảm bảo Đức có đủ nguồn cung khí đốt.

[Mỹ và EU thúc đẩy hợp tác đảm bảo năng lượng cho châu Âu]

Bộ trưởng Habeck cho biết dự trữ khí đốt của Đức hiện ở mức tương đương 25% công suất. Tuy nhiên, ông cảnh báo dù Đức vẫn đảm bảo được nguồn cung, việc Nga ngừng cung cấp khí đốt sẽ gây ra những hậu quả "nghiêm trọng."

Trước đó, ngày 29/3, Điện Kremlin một lần nữa khẳng định Nga sẽ chỉ chấp nhận thanh toán bằng đồng ruble cho các hợp đồng chuyển khí đốt tới Liên minh châu Âu (EU), sau khi Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) từ chối yêu cầu này.

Đức phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước, với 55% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Đức đã đẩy nhanh các kế hoạch nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga và đa dạng hóa nguồn cung.

Liên quan đến hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga, nhà vận hành Gascade ngày 30/3 cho biết nguồn cung khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-châu Âu thông qua trạm bơm Malnov ở biên giới Đức-Ba Lan đã giảm xuống mức 0.

Thông báo của Gascade nêu rõ, tính đến 14h ngày 30/3 (theo giờ Moskva), dòng chảy theo hướng Đông đến Ba Lan từ Đức qua đường ống Yamal-châu Âu qua Malnov đạt 1.451.155 kWh, sau đó giảm xuống 0. Việc vận chuyển khí đốt qua các đường ống khác hiện vẫn đang được thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục