Đức là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong EU

Mối quan hệ Việt Nam-Đức được phát triển liên tục và bền vững trong 40 năm qua, trong lĩnh vực kinh tế, Đức hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong EU.
Đức là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong EU ảnh 1Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)

Tối 14/9, tại khách sạn Maritim ở thủ đô Berlin (Đức), Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã trang trọng tổ chức buổi lễ tiếp tân chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại sự kiện năm nay, về phía Việt Nam có sự hiện diện của ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhân dịp hai ông đang có chuyến công tác tại Đức.

Về phía Đức có sự tham dự và phát biểu của bà Sabine Sparwasser, Tổng vụ trưởng Tổng vụ chính trị III - Bộ Ngoại giao Đức. Đông đảo khách quý của các Bộ, ngành, cơ quan của Đức, các thành viên trong Đoàn Ngoại giao tại Đức cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Đức cũng đã tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Đức, tiến sỹ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã điểm lại những dấu mốc lịch sử của 70 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Kể từ đó, trong suốt 70 năm qua, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đức là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong EU ảnh 2Quan khách và các đại biểu làm lễ chào cờ tại buổi lễ. (Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)

Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh cũng trân trọng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Đức về sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Về quan hệ Việt Nam-Đức, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh cho rằng quan hệ hai nước đã phát triển liên tục và bền vững trong 40 năm qua, đặc biệt là đã được nâng lên tầm cao mới bằng Tuyên bố chung Hà Nội năm 2011 nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel.

Hiện, Đức đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và các doanh nghiệp Đức ngày càng coi trọng đầu tư vào Việt Nam.

Đại sứ cho rằng cộng đồng hơn 120.000 người Việt ở Đức cũng ngày càng hạnh phúc khi ổn định được cuộc sống lâu dài tại quê hương thứ hai, trong khi nước Đức và nhiều người dân Đức cũng coi sự gắn kết của người Việt với Đức là hình mẫu của sự hội nhập sâu sắc nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong phần biểu diễn văn nghệ chào mừng buổi lễ, Đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã trình diễn những tiết mục đặc sắc bao gồm các bài hát, múa truyền thống ca ngợi quê hương đất nước, trình diễn trang phục áo dài thổ cẩm. Buổi biểu diễn với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu đã giới thiệu những nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Đức và quốc tế.

Buổi lễ tiếp tân chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức tại Berlin đã thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh một nước Việt Nam thân thiện, mến khách cũng như góp phần củng cố mối quan hệ Việt Nam-Đức phát triển ngày càng tốt đẹp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục