Đức lên án phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan

Đức đã lên án Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc so sánh lệnh cấm của Chính phủ Đức đối với các cuộc míttinh của cộng đồng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ với "các hành động của Đức Quốc xã."
Đức lên án phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan ảnh 1Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức, ông Peter Altmaier. (Nguồn: dpa)

AFP đưa tin, ngày 6/3, Văn Phòng Thủ tướng Đức đã lên án Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc so sánh lệnh cấm của Chính phủ Đức đối với các cuộc míttinh của cộng đồng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ với "các hành động của Đức Quốc xã," gọi sự so sánh này là "hoàn toàn không thể chấp nhận."

Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức, ông Peter Altmaier tuyên bố rằng "Chính phủ (Đức) sẽ phải làm rõ điều này" với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Altmaier nhấn mạnh: "Hoàn toàn không có lý do gì khiến chúng tôi bị chỉ trích về điều này."

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết ông không phản đối các cuộc míttinh vận động chính trị của người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức, song khẳng định hoạt động này cần phải tôn trọng luật pháp, các nguyên tắc cũng như quyền lợi của người dân Đức.

Ngày 5/3, Thổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc Berlin có những "hành động như chế độ phátxít" khi nước này quyết định hủy bỏ các cuộc mít-tinh lớn của cộng đồng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại các thành phố Gaggenau, Cologne và Frechen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục