Đức lên án vụ tấn công bằng dao nhằm vào du khách tại Ai Cập

Ngày 15/7, giới chức Đức cho biết họ thực sự "bàng hoàng và phẫn nỗ" trước vụ tấn công bằng dao tại khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập, khiến 2 phụ nữ Đức thiệt mạng và 4 du khách khác bị thương.
Đức lên án vụ tấn công bằng dao nhằm vào du khách tại Ai Cập ảnh 1Khu nghỉ dưỡng Sunny Days El Palacio ở Hurghada, Ai Cập sau vụ tấn công, ngày 15/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/7, giới chức Đức cho biết họ thực sự "bàng hoàng và phẫn nỗ" trước vụ tấn công bằng dao tại khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập, khiến 2 phụ nữ Đức thiệt mạng và ít nhất 4 du khách nước ngoài bị thương.

Bộ Ngoại giao Đức đã bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình 2 nữ du khách thiệt mạng trọng vụ tấn công hôm 14/7 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động tấn công có chủ đích nhằm vào các du khách nước ngoài và cần phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

[Đối tượng tấn công bằng dao ở Ai Cập hành động theo lệnh của IS]

Đây là vụ tấn công nhằm vào các du khách nước ngoài đầu tiên kể từ sau vụ tấn công tương tự cách đây hơn một năm.

Vụ tấn công trên diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Ai Cập đang bị "tổn thương" khi trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng và những biến động chính trị.

Hồi tháng 1/2016, 2 đối tượng cầm dao, súng và đai đeo thuốc nổ đã tấn công tại bãi biển của một khách sạn ở Hurghada, làm 2 du khách nước ngoài bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục