Đức lo ngại khả năng ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ

Ngoại trưởng Steinmeier đã một lần nữa chỉ trích ông Donald Trump, cho rằng những phát biểu của nhân vật này gây ra quan ngại cho tương lai thế giới.
Đức lo ngại khả năng ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại một hội nghị ở Washington DC., Mỹ ngày 20/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã bày tỏ quan ngại cho thế giới nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, ông Steinmeier đã không thể giữ quan điểm trung lập truyền thống liên quan tới cuộc bầu cử ở Mỹ.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sawsan Chebli ngày 10/8, Ngoại trưởng Steinmeier đã một lần nữa chỉ trích ông Trump, cho rằng những phát biểu của nhân vật này gây ra quan ngại cho tương lai thế giới nếu ông ta đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Người phát ngôn cho rằng, ông Steinmeier không ngại từ bỏ quan điểm vốn truyền thống là trung lập đối với cuộc bầu cử Mỹ, mà đưa ra những cảnh báo với thế giới nếu ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên, Ngoại trưởng Steinmeier đưa ra những bình luận về ông Trump.

Tuần trước, nhà ngoại giao Đức đã ví ông Trump như một nhà thuyết giáo thù hận sử dụng sự hoảng sợ như một công cụ chính trị.

Những tuyên bố này của ông Steinmeier trái ngược với sự im lặng của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Ulrike Demmer cho biết bà Merkel vẫn giữ quan điểm là không muốn động chạm tới chiến dịch bầu cử ở Mỹ.

Theo báo chí Đức, đây là lần đầu tiên một thành viên Chính phủ Đức đưa ra quan điểm chính thức về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục