Đức Long Gia Lai vô địch giải bóng chuyền quốc gia

Đội Đức Long Gia Lai đã xuất sắc đánh bại Thể Công – Binh đoàn 15 với tỷ số 3-1 và giành chức vô địch giải bóng chuyền quốc gia.
Tối 20/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra trận chung kết nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oi l năm 2013 giữa hai đội Đức Long Gia Lai và Thể Công – Binh đoàn 15. Kết quả, đội Đức Long Gia Lai chiến thắng với tỷ số 3-1 và giành ngôi vô địch.

Trong trận chung kết, ngay khi bước vào set đấu thứ nhất, hai đội Đức Long Gia Lai và Thể Công – Binh đoàn 15 đã cho khán giả thấy những pha tấn công bằng kỹ thuật đập bóng đẹp mắt. Sự giằng co, bám sát từng điểm số giữa hai đội càng làm cho trận chung kết "nóng" hơn bao giờ hết. Kết thúc set 1, đội Đức Long Gia Lai tạm dẫn đầu với tỷ số 25-23.

Set đấu thứ hai , Đức Long Gia Lai đã liên tục dẫn trước đội bạn, tuy nhiên, với nhiều pha xử lý thiếu hiệu quả cuối set đấu, các cầu thủ Thể Công vươn lên thắng với tỷ số 25-21.

Set đấu thứ ba, với sự trợ thủ đắc lực của chủ công Hữu Hà, Đức Long Gia Lai thắng Thể Công với khoảng cách an toàn và chiến thắng với tỷ số 25-18.

Sau thất bại 2 set đấu, các cầu thủ Thể Công nhanh chóng chỉnh đốn lại hàng ngũ, lấy lại phong độ. Tuy nhiên với những pha phản công đầy quyết liệt, Đức Long Gia Lai đã chiến thắng với tỷ số 25-22 và giành ngôi vô địch.

Trước đó, trong cuộc chiến trụ hạ ng, đội nữ Quảng Ninh đã chiến thắng đội Truyền hình Vĩnh Long với tỷ số 3-1.

Kết thúc trận đấu, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Đức Long Gia Lai với số tiền thưởng 100 triệu đồng; giải nhì thuộc về đội Thể Công - Binh Đoàn 15 với số tiền thưởng 70 triệu đồng; giải 3 thuộc về đội Maseco Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền thưởng 30 triệu đồng; Đội Tràng An Ninh Bình giành giải khuyến khích với giải thưởng 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải vận động viên toàn diện cho Hữu Hà (số 09) của đội Đức Long Gia Lai; vận động viên chuyền hai xuất sắc cho Minh Dũng (số 09) đội Thể Công – Binh đoàn 15; tổ trọng tài điều hành trận cung kết được nhận danh hiệu tổ trọng tài xuất sắc nhất./.

Thanh Thương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục