Đức: Một người bị thương vì đạn bắn vào khu nhà người xin tị nạn

Một vụ bắn vào ngôi nhà của những người xin tị nạn tại thị trấn Dreiech ở thành phố Offenbach, miền Tây nước Đức, khiến ít nhất một người bị thương.
Đức: Một người bị thương vì đạn bắn vào khu nhà người xin tị nạn ảnh 1Người di cư tại nhà ga ở Munich, miền nam nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Đức ngày 4/1 cho biết đã xảy ra một vụ nổ súng vào ngôi nhà của những người xin tị nạn tại thị trấn Dreiech ở thành phố Offenbach, miền Tây nước Đức, khiến ít nhất một người bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ súng xảy ra vào lúc 2 giờ 30 sáng 4/1, khi nhiều viên đạn đã bay qua cửa sổ của tòa nhà và làm một thanh niên 23 tuổi bị thương khi đang ngủ. Hiện người này đã được chuyển tới bệnh viện, song cảnh sát vẫn chưa tìm được thủ phạm, cũng như xác định động cơ của vụ việc.

Trong năm 2015, Đức đã tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn và di cư chạy trốn chiến tranh và nghèo đói từ Syria, Iraq... Bất chấp việc Chính phủ Đức thông qua các chính sách mở cửa đón người di cư, nhiều vụ đốt phá, tấn công mang tính bài ngoại nhằm vào người tị nạn nước ngoài vẫn diễn ra tại Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục