Đức - Mỹ: Joachim Loew và Jurgen Klinsmann sẽ bắt tay nhau?

Bóng ma của một trong những trận cầu đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử World Cup đang bao trùm lên cuộc đọ sức giữa Đức và Mỹ.
Đức - Mỹ: Joachim Loew và Jurgen Klinsmann sẽ bắt tay nhau? ảnh 1Joachim Loew và Jurgen Klinsmann liệu có bắt tay cùng nhau cùng tiến vào vòng 1/8? (Nguồn: Getty)

Bóng ma của một trong những trận cầu đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử World Cup đang bao trùm lên cuộc đọ sức ngày 26/6 giữa Đức và Mỹ để tranh một vị trí ở vòng 1/8 World Cup 2014.

Cả hai đội đều đang có trong tay 4 điểm trước khi bước vào lượt trận cuối cùng ở bảng G và một kết quả hòa ở Recife sẽ đưa cả Đức và Mỹ đi tiếp vào vòng sau mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu còn lại trong bảng giữa Ghana và Bồ Đào Nha ở Brasilia.

Các cuộc họp báo về trận Đức - Mỹ trong tuần này liên tục nhắc đến vụ bê bối năm 1982 khi Đức và Áo bắt tay để loại Algeria, khiến nhà cầm quân Klinsmann phải lên tiếng bác bỏ mọi ám chỉ về một sự dàn xếp. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết giữa Klinsmann và Joachim Loew, trợ lý cũ khi Klinsi còn dẫn dắt tuyển Đức ở World Cup 2006 vẫn khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

Trên thực tế, cả Đức và Mỹ chắc chắn sẽ thi đấu hết sức mình để cạnh tranh ngôi đầu bảng G nhằm tránh gặp đối thủ tiềm tàng “Quỷ đỏ” Bỉ trong vòng sau, và đội đầu bảng sẽ chỉ phải đối đầu với Algeria hoặc Nga, 2 đối thủ khá nhẹ ký.

Trận này, Đức có thể sẽ đưa ra một số thay đổi ở hàng tiền vệ khi để Bastian Schweinsteiger chơi thay Sami Khedira ở hàng tiền vệ bên cạnh Philipp Lahm. Khedira đã bị đau sau trận đấu với Ghana còn Schweinsteiger đã bình phục chấn thương khiến anh không thể đá chính ở hai trận đầu.

Nếu như Schweinsteiger đá chính thì nhiều khả năng người hùng của Đức ở trận gặp Ghana là Miroslav Klose sẽ tiếp tục ngồi ghế dự bị, chờ đợi cơ hội vào sân trong hiệp hai.

Bên phía Mỹ, tiền đạo Jozy Altidore sẽ vắng mặt do bị chấn thương gân khoeo, trọng trách ghi bàn sẽ tiếp tục được dồn lên vai thủ quân Clint Dempsey.

Đội hình dự kiến:

+Mỹ: 1-Tim Howard; 23-Fabian Johnson, 5-Matt Besler, 20-Geoff Cameron, 7-DaMarcus Beasley; 15-Kyle Beckerman, 4-Michael Bradley, 13-Jermaine Jones, 19-Graham Zusi, 11-Alejandro Bedoya; 8-Clint Dempsey

+Đức:1-Manuel Neuer; 20-Jerome Boateng, 5-Mats Hummels, 17-Per Mertesacker, 4-Benedikt Hoewedes; 7-Schweinsteiger, 16-Philip Lahm; 18-Toni Kroos, 8-Mesut Ozil, 19-Mario Goetze; 13-Thomas Mueller.

Thông tin trận đấu:

- Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 26/6 trên sân vận động Pernambuco Arena thuộc thành phố Recife.
- Một trận hòa sẽ đủ để 2 đội đi tiếp vào vòng knockout.
- Đức chỉ thua một lần duy nhất trong số 20 trận vòng bảng trước đây tại World Cup, đó là thất bại 0-1 trước Serbia năm 2010.
- Huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Juergen Klinsmann từng dẫn dắt đội chủ nhà Đức năm 2006 và giúp “Cỗ xe tăng” giành được hạng 3. Còn huấn luyện viên đội tuyển Đức bây giờ Joachim Loew khi đó là trợ lý của Klinsmann.
- Hai đội từng gặp nhau 2 lần tại World Cup vào các năm 1998 và 2002 với chiến thắng đều thuộc về người Đức. Tổng cộng Đức và Mỹ gặp nhau 9 lần, Đức thắng 6 còn Mỹ thắng 3.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục