Đức, Mỹ nghe lén điện thoại và Internet hơn 30 nước châu Âu

Trong những năm 2000, Cơ quan tình báo của Đức cùng với NSA đã nghe lén đường điện thoại quốc tế và Internet nối Phần Lan với hơn 30 quốc gia châu Âu, trong đó có Nga.
Đức, Mỹ nghe lén điện thoại và Internet hơn 30 nước châu Âu ảnh 1Trụ sở Cục Tình báo Liên bang Đức ở Berlin. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Hãng truyền thông Yle ngày 16/1 cho biết, Cơ quan tình báo của Đức trong những năm 2000 đã nghe lén đường điện thoại quốc tế và Internet nối Phần Lan với hơn 30 quốc gia châu Âu, trong đó có Nga.

Yle dẫn các tài liệu mật của tình báo Đức cho biết, hoạt động chung này giữa Cơ quan tình báo Đức và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) có tên gọi Eikonal và diễn ra trong giai đoạn 2004-2008.

Danh sách các đường điện thoại Cơ quan Tình báo Đức nghe lén đã rơi vào tay nghị sỹ Áo Peter Pilz.

Theo ông, các danh sách này do NSA biên soạn, trong đó liệt kê 256 đường dây quốc tế nối Phần Lan và 31 quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển và nhiều nước khác.

Các danh sách này cũng liệt kê 11 đường dây điện thoại giữa Nga và Phần Lan. Theo danh sách, ít nhất 6 đường dây bị nghe lén là Helsinki-Paris, Brussels-Helsinki, Helsinki-Thượng Hải, Budapest-Helsinki, Helsinki-Luxembourg, và Helsinki-Reims.

Phát ngôn viên Cơ quan cảnh sát an ninh Phần Lan (SUPO) nói: "Chúng tôi biết vào thời điểm đó Phần Lan bị theo dõi song không biết cụ thể về các tài liệu này."

Theo SUPO, các tài liệu không cho thấy rõ nguyên nhân Phần Lan là mục tiêu nghe lén./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục